Thi đợt 3 vào các trường CĐ: Chỉ hơn 58% TS làm thủ tục dự thi

Chiều 14-7, bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT), cho biết ngày 15-7, cả nước có gần 310 ngàn thí sinh dự thi vào 126 trường CĐ. Như vậy, so với số đăng ký dự thi ban đầu hơn 530 ngàn thí sinh, tỷ lệ thí sinh đến thi chỉ đạt 58,24%.

Theo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, đợt thi này khối A chiếm tỷ lệ cao nhất với 58%, khối D 14%, khối B 12%, khối C 10%, các khối còn lại khoảng 6%.

Tại Hà Nội, Trường CĐ Sư phạm Hà Nội có lượng thí sinh được coi là đột biến với gần 74% thí sinh đến làm thủ tục nhập thi trong ngày 14-7 (tăng 4.300 bộ hồ sơ so với năm ngoái). Một số trường có số thí sinh đến làm thủ tục thấp như CĐ Nông lâm đạt 55% (năm 2008 trên 60%); CĐ Giao thông Vận tải đạt 63,8% (năm 2008 là 68,6%)...

Đợt thi này, TP.HCM có lượng thí sinh dự thi ít nhưng khâu sai sót tên họ, khu vực, đối tượng tuyển sinh khiến thí sinh đến chỉnh sửa nhiều hơn so với hai đợt tuyển sinh ĐH vừa qua. Thống kê nhanh tại Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TP.HCM, số thí sinh đến làm thủ tục chỉ đạt hơn 50%; CĐ Công thương khoảng 65%, CĐ Nguyễn Tất Thành đạt hơn 60%...

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM vào sáng 14-7, mặc dù cảnh sát giao thông có mặt giải quyết nhanh ùn tắc giao thông nhưng tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là tại các ngã tư trọng điểm.

T.NHƯ - Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm