Thầy hiệu trưởng 'cute' dặn thí sinh 10 điều trước ngày thi

Ông vừa đăng trên facebook cá nhân 10 điều căn dặn quan trọng dành cho những sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27-6 tới. Những điều ấy được ông viết một cách ngắn gọn, vừa nghiêm túc vừa pha chút dí dỏm để thí sinh dễ nhớ.

Cụ thể 10 điều đó là:

1. Các giấy tờ cần thiết: Giấy báo dự thi, giấy chứng minh nhân dân nên để sẵn trên bàn để nhớ mang theo. Chiều 24-6-2019 các em sẽ được phát Thẻ dự thi

2. Mang 2 bút bi màu xanh, 2 cây bút chì 2B hoặc 4B, thước kẻ, ê ke, compa, tẩy, chuốt viết chì, máy tính (các máy được phép), Atlat.

3. Đồng hồ đeo tay để canh giờ làm bài và nước uống đựng trong chai không có nhãn mác.

4. Tuyệt đối không được mang theo điện thoại hay các thiết bị điện tử, máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi.

5. Nếu quên giấy tờ hoặc mất trên đường đi thi thì các em yên tâm là không bị sao cả. Các em sẽ được làm cam kết và lăn dấu ngón tay rồi thi bình thường

6. Nên đến sớm 15-30 phút để phòng kẹt xe

7. Trong những ngày thi nhớ đi ngủ sớm, tranh thủ chợp mắt buổi trưa nhưng đề phòng ngủ quên.

8.  Ăn uống đầy đủ, hạn chế ăn ngoài đề phòng ngộ độc thực phẩm. Không nhậu nhẹt.

9. Lúc làm bài trắc nghiệm: Câu dễ làm trước câu khó làm sau. Thời gian còn 5 phút tô cùng một phương án những câu không làm được

10. Không dao động và đừng tin vào các tin vịt trên mạng trong những ngày thi!

PGS.TS Đỗ Văn Dũng.

Được biết, PGS.TS Đỗ Văn Dũng còn được nhiều phụ huynh, học sinh biết đến với các chương trình “tư vấn xuyên đêm cùng thầy hiệu trưởng” khi vào các mùa tuyển sinh hàng năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm