STU nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Khu nhà học chính rộng trên 28.000 m2 được xây dựng gồm ba khu với 78 giảng đường, 58 phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, trung tâm máy tính, thư viện, hội trường, nhà ăn… Đặc biệt, nhà trường rất quan tâm đến việc trồng cây xanh, bồn hoa và thác nước nhân tạo trong khuôn viên, sân trường giúp cho sinh viên có một môi trường học tập, nghiên cứu và thoải mái sáng tạo.

STU nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ảnh 1

Khuôn viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn Ảnh: TN

Hiện trường đào tạo các bậc từ trung cấp chuyên nghiệp, CĐ, ĐH chính quy, hệ ngoài chính quy và hệ liên thông ĐH với các ngành: Điện - điện tử, cơ - điện tử, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật công trình, quản trị kinh doanh và mỹ thuật công nghiệp. Hằng năm trường tuyển sinh khoảng 3.000-3.500 sinh viên mới, số lượng sinh viên hiện đang theo học tại trường gần 11.000.

Được biết đến nay trường đã có 300 cán bộ giảng viên, trong đó có 64% đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Trường đang phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất để thực hiện đào tạo chương trình sau ĐH.

TRÀ MY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm