Sổ liên lạc điện tử: Phụ huynh phải đóng phí

Chiều 3-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Ngọc Điệp, Trưởng phòng Tiểu học (Sở GD&ĐT TP.HCM), cho biết: “Việc thực hiện sổ liên lạc điện tử với học sinh tiểu học được thực hiện trực tiếp giữa VNPT và trường học. Phụ huynh muốn biết thông tin của học sinh về sức khỏe, điểm số, hạnh kiểm... chỉ cần gửi tin nhắn từ máy điện thoại di động sẽ được thông tin đầy đủ. Hoặc khi tham gia, nhà cung cấp dịch vụ sẽ cung cấp mật mã học sinh trên trang web của nhà trường. Chỉ cần nhập đúng mật mã, phụ huynh sẽ đọc được những thông tin liên quan đến con em mình trong ngày.

Đây là dịch vụ không ép buộc, cha mẹ học sinh tham gia một cách tự nguyện. Chi phí cho dịch vụ này được phía VNPT thông báo đầy đủ với cấp phòng, trường và giáo viên, phụ huynh. Được biết, trước đây một số trường tiểu học tại TP.HCM đã thực hiện dịch vụ sổ liên lạc điện tử với FPT, Viettel...

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm