Sinh viên ĐH Đà Nẵng có thể học 2 trường

Quy định này chỉ áp dụng khi SV của ĐH Đà Nẵng đăng ký học chương trình 2 tại một trường thành viên của ĐH Đà Nẵng. SV phải kết thúc học kỳ 1năm đầu tiên, không xếp hạng học lực yếu vào thời điểm đăng ký học chương trình 2, có điểm thi vào ĐH không thấp hơn điểm trúng tuyển vào trường hoặc không thấp hơn điểm trúng tuyển vào ngành.

Ngành đào tạo chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất và cùng khối thi tuyển sinh. SV theo học chương trình 2 sẽ được bảo lưu điểm những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương ở chương trình thứ nhất nhưng không dùng để xét cấp học bổng, khen thưởng và không được hưởng chế độ miễn giảm, chính sách xã hội. 

Theo Diệu Hiền (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm