Rà soát quyền lợi giáo viên mầm non lãn công

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã cử cán bộ về trường nắm sự việc; đồng thời kiểm tra, rà soát việc đảm bảo quyền lợi người lao động. Theo nguồn tin từ Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, hiện Trường Bé Hạnh Phúc có 10 giáo viên có thời gian đứng lớp từ một đến hai năm nhưng chưa được ký hợp đồng lao động. Sắp tới, nhà trường sẽ lập công đoàn, ký hợp đồng với những trường hợp chưa có hợp đồng lao động. Về chế độ lương, thưởng, nhà trường sẽ tính toán từ nguồn thu của trường để có cân đối phù hợp. Riêng những thay đổi về khoản tiền phụ cấp cho giáo viên chính, hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp trong tuần tới để bàn bạc thống nhất.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm