Quảng Ninh lý giải vụ chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng trường ĐH

Ngày 21-5, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết việc công nhận ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long là đúng quy định vì ông Thắng có học vị tiến sĩ.
Trước đó, ngày 18-5, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã ký Quyết định 1588/QĐ-UBND, công nhận ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quản Ninh, kiêm nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.
Quyết định này được ban hành căn cứ theo nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác cán bộ theo Thông báo số 1756-TB/TU ngày 9-5; đề nghị của Hội đồng Trường Đại học Hạ Long, đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ ngày 18-5.
Ông Thắng kiêm nhiệm chức hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long từ ngày 18-5, thay thế hiệu trưởng cũ là bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã nghỉ hưu.
Trường Đại học Hạ Long là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, thành lập tháng 10-2014 trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh với Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Hạ Long.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết do Trường Đại học Hạ Long mới thành lập nên tỉnh Quảng Ninh có chủ trương để lãnh đạo tỉnh kiêm nhiệm giữ chức hiệu trưởng để chỉ đạo chung về đường lối. Sau khi bà Vũ Thị Thu Thủy nghỉ hưu, để tiếp tục duy trì chủ trương lãnh đạo tỉnh kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng, tỉnh Quảng Ninh đã phân công ông Thắng kiêm nhiệm chức vụ này.

Theo vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, việc lãnh đạo tỉnh kiêm nhiệm chức hiệu trưởng nhằm vực Đại học Hạ Long mạnh lên. Tới khi trường này đủ mạnh thì lãnh dạo tỉnh sẽ thôi kiêm nhiệm.

Còn việc phó chủ tịch ký quyết định công nhận cho chủ tịch UBND tỉnh giữ chức hiệu trưởng là bình thường vì hiệu trưởng là chức vụ của một đơn vị cấp dưới trực thuộc UBND tỉnh.
Về tiêu chuẩn hiệu trưởng của trường đại học, vị lãnh đạo này cho biết theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học phải có trình độ tiến sĩ. Ông Thắng có học vị tiến sĩ, đáp ứng tiêu chuẩn giữ chức hiệu trưởng Đại học Hạ Long, được hội đồng Trường Đại học Hạ Long quyết định, UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận. 

Ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, trú TP Hà Nội), có trình độ chuyên môn tiến sĩ tài chính - lý thuyết tiền tệ, được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh từ 5-7-2019.

Ông Thắng nguyên là chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, được điều chuyển giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh từ tháng 7-2018, đến tháng 6-2019 được bầu giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.
 

Tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ tiến sĩ, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học; độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật;

b) Đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

(Điều 20 - Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm