Quảng Nam: Điểm tuyển sinh trường công lập chênh nhau quá lớn

Chỉ tiêu tuyển sinh của nhiều trường trên địa bàn có hạn, chỉ tuyển một nguyện vọng nên nhiều học sinh có điểm cao lại không trúng tuyển, phải vào trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường ngoài công lập khiến dư luận nhân dân không đồng tình.

Ngoài ra, trong năm học 2010-2011, kế hoạch tuyển dụng viên chức cho các trường THPT còn bộc lộ một số bất cập trong việc thực hiện chính sách ưu tiên thông qua hình thức cộng điểm xét tuyển đối với giáo viên hợp đồng. Tình trạng học sinh bỏ học vẫn tái diễn ở các vùng khó khăn.

L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm