Phát hiện trường hợp không đủ chuẩn phó giáo sư

Mặc dù đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi hạn báo cáo rà soát chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) lại một tuần và công bố kết quả vào ngày 28-2 nhưng kết quả này đã được báo cáo với Thủ tướng.

GS-TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư (HĐCDGS) ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học, cho biết trong phạm vi cuộc họp,  các thành viên HĐCDGS ngành thảo luận nhiều vấn đề có tính nguyên tắc cũng như việc xử lý sau rà soát. Ban đầu, kết quả rà soát 1.200 hồ sơ ứng viên, HĐCDGSNN đã được báo cáo phát hiện sai sót trong việc công nhận chức danh PGS đối với một ứng viên thuộc HĐCDGS liên ngành hóa học - công nghệ thực phẩm.

Với trường hợp này, HĐCDGS Nhà nước "kiên quyết không công nhận" theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng.

Cho biết thêm về thông tin kết quả rà soát chức danh giáo sư của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, GS Phạm Gia Khánh, Chủ tịch HĐCDGS ngành y tế, cho biết Bộ trưởng Tiến dư tiêu chuẩn để đạt chức danh giáo sư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm