Phát động thi Chữ Việt Nhanh lần hai

Người dự thi sẽ nộp qua mạng một bài bằng chữ tốc ký không dấu và một bài bằng chữ tốc ký có dấu theo đúng các quy ước của Chữ Việt Nhanh. Hạn chót nộp bài là cuối ngày 28-12.

Nhà giáo Triệu Văn Lai (69 tuổi, Hà Nội): “Khi dùng quen tốc ký Chữ Việt Nhanh, tôi có thể rút ngắn gần hai phút với mỗi trang bài soạn trên máy tính

Trước đó, kết quả cuộc thi trực tuyến lần thứ nhất về phương pháp tốc ký Chữ Việt Nhanh, diễn ra từ ngày 9 đến 16-11 đã trao các giải nhất, nhì, ba cho ông Triệu Văn Lai, 69 tuổi, nguyên giáo viên môn vật lý THPT (Hà Nội), anh Nguyễn Hoàng Việt, PV mảng công nghệ (Đồng Nai) và anh Trần Sĩ Hòa, kỹ sư cơ khí (Đồng Nai).

Chữ Việt Nhanh là phương pháp sử dụng bộ gõ WinVNKey để dễ dàng gõ chữ tốc ký mà vẫn bung ra chữ Việt trọn vẹn, tiện dùng trong tin nhắn hoặc chat,... Sắp tới, phương pháp tốc ký này sẽ được lập trình cả trên thiết bị di động với các hệ điều hành iOS, Android.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm