Nữ sinh lớp 9 bị nhóm học sinh trường khác đánh hội đồng

Ngày 6-3, thông tin từ cơ quan chức năng quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết Công an quận này đã vào cuộc xác minh vụ việc 1 nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) nghi bị 1 nhóm học sinh của trường khác, trong đó có 2 học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) đánh hội đồng.

Trước đó, ngày 5-3, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin, hình ảnh một nhóm khoảng 7-8 học sinh quây quanh 1 nữ sinh mặc áo đen vừa đánh vừa chửi nữ sinh này.

Nữ sinh áo đen bị đánh hội đồng không dám phản kháng, bị đánh ngã xuống đường.

Hình ảnh nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 9 trường khác được đưa trên mạng xã hội

Quanh đó, có một số học sinh đi xe đạp đứng nhìn không những không can ngăn còn cười đùa, dùng điện thoại quay lại sự việc.

Thông tin trên mạng xã hội facebook cho rằng nhóm học sinh quây đánh nữ sinh áo đen đang học tại Trường THCS Phan Bội Châu. Nữ sinh áo đen bị đánh đang học tại Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân).

Thông tin từ cơ quan chức năng quận Hồng Bàng xác nhận nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh kia có học sinh của Trường THCS Phan Bội Châu thuộc quận này. Sau khi có thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Trường THCS Phan Bội Châu đã tiến hành xác minh.

Bước đầu, cơ quan chức năng quận Hồng Bàng xác định có 2 học sinh của Trường THCS Phan Bội Châu tham gia vụ đánh nữ sinh lớp 9 của Trường THCS Tô Hiệu.

Trường THCS Phan Bội Châu đã yêu cầu 2 học sinh làm bản tường trình về sự việc, đồng thời chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và 2 phụ huynh của 2 học sinh  đến thăm hỏi nữ sinh bị đánh.

Công an quận Hồng Bàng đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ đánh hội đồng nữ sinh, căn cứ vào kết quả này, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm