Nữ sinh bị xe tải cán qua người sau khi thi đại học

Sáng 11-7, chính quyền xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) phối hợp với gia đình tổ chức mai táng cho em Phạm Thị Bích (18 tuổi, ở xã Cẩm Bình), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều 10-7.

Theo đó, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào trường Đại học Y Thái Bình, Bích lên xe khách trở về quê. Đến thị trấn Cẩm Thủy, em xuống xe rồi được người thân đón và chở về nhà bằng xe máy Dream.

Gần 16h cùng ngày, khi lưu thông đến khu vực chân cầu Rừng Lim trên quốc lộ 217 (đoạn qua thị trấn Cẩm Thủy), chiếc xe máy bất ngờ mất lái va vào một xe tải biển số Thanh Hóa đi cùng chiều. Bích bị bánh xe ô tô cán qua người, tử vong tại chỗ.

Người dân sinh sống gần hiện trường cho hay, đoạn quốc lộ 217 nơi nữ sinh gặp nạn là khúc cua khá hẹp nên thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm. “Có thể người cầm lái xe máy đã bị khuất tầm nhìn nên tai nạn xảy ra…”, một người nhận định.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy chở ba người gồm nữ sinh Bích và bố mẹ em này, tuy nhiên, hai người thân còn lại chỉ bị thương tích nhẹ.

Bích là học sinh giỏi toàn diện của trường THPT Cẩm Thủy 3. Trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua, nữ sinh này đạt kết quả loại giỏi và được kì vọng sẽ thi đỗ vào Đại học Y Thái Bình.

Công an huyện Cẩm Thủy đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm