Nữ sinh bị bạn đánh hội đồng vì mâu thuẫn tình cảm

Tối 10-12, trên Facebook xuất hiện một clip dài khoảng 1 phút 30 giây, quay cảnh một nữ sinh mặc quần jean xanh liên tiếp đánh, đạp vào người một nữ sinh khác. Trong lúc đó, một nữ sinh khác cầm tóc nữ sinh bị đánh kéo mạnh và tát liên tiếp vào đầu. Nữ sinh mặc quần jean xanh nói lớn: “Tau không có khái niệm nhân nhượng”. Một số nữ sinh khác cũng tham gia đánh hội đồng. Sau đó các nữ sinh trên lôi nạn nhân vào Vườn Xanh (ở thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) để tiếp tục hành hạ.

Chiều 11-12, ông Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đô Lương, xác nhận qua clip thể hiện nạn nhân là em LKO (học lớp 10). Một số nữ sinh đánh em O. có học sinh của trung tâm và học sinh lớp 9 ở xã Đà Sơn. Trong đó, nữ sinh “chủ mưu” đánh em O. là Nguyễn Thị H. (học lớp 12D Trung tâm GDTX huyện Đô Lương), đã hai lần nộp đơn lên nhà trường xin nghỉ học và đã bỏ học cách đây một tuần. H. mồ côi cha mẹ, buôn bán ở chợ. O. và H. đều hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo ông Thắng, qua tìm hiểu bước đầu thì nguyên nhân nhóm nữ sinh đánh em O. là do mâu thuẫn trong tình cảm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm