Những trường thí sinh vào CK Olympia nhiều nhất (kỳ 3)

Nhung nha vo dich Duong len dinh Olympia gio ra sao? hinh anh 9

Phạm Thị Ngọc Oanh (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng) là thí sinh nữ thứ ba đoạt quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 (2011).

Hai nữ thí sinh đã làm rạng danh ngôi trường mang tên Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đó là Trần Ngọc Minh và Lương Phương Thảo.

Trần Ngọc Minh

Các nhà vô địch Olympia những năm đầu tiên - Giờ này họ ở đâu? 4

Là nữ thí sinh đầu tiên đội vòng nguyệt quế của năm thi đầu tiên của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (2001).

16 "gương mặt vàng" từng vô địch chung kết Olympia - 1

Trần Ngọc Minh lúc đó là học sinh lớp 12 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau chiến thắng, Ngọc Minh vào ĐH Swinburne (Úc). Cô đã hoàn thành bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin và làm việc ở Canberra (Úc). Minh còn là giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện Open Your Hearts, chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh. Ảnh: DÂN VIỆT

Nhung nha vo dich Duong len dinh Olympia gio ra sao? hinh anh 1

Ngọc Minh hiện có gia đình riêng. Ảnh: Internet

Lương Phương Thảo

Nhung nha vo dich Duong len dinh Olympia gio ra sao? hinh anh 3

Lương Phương Thảo cũng là học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Phương Thảo là thí sinh đoạt quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ ba (2001).

16 "gương mặt vàng" từng vô địch chung kết Olympia - 3

Cô theo học ngành kinh doanh quốc tế và marketing thuộc ĐH Monash, TP Melbourne, Úc. Ảnh: DÂN VIỆT

Các nhà vô địch Olympia những năm đầu tiên - Giờ này họ ở đâu? 8

Sau khi tốt nghiệp, Phương Thảo(giữa) về nước và làm việc ở một công ty của Mỹ tại TP.HCM. Ảnh: Kenh 14.vn

Trong 15 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia, Lương Phương Thảo được xác nhận đã trở về Việt Nam làm việc. Những người còn lại đều đang học tập và công tác tại nước ngoài. Đây là nhà vô địch duy nhất đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm