Ngành giáo dục Hậu Giang thiếu gần 1.500 người

Ngày 6-9, trong cuộc họp về biên chế ngành giáo dục đầu năm học 2018-2019, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết năm học này tỉnh thiếu gần 1.500 giáo viên, nhân viên các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông.

Trong đó, tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên ở cấp mầm non, tiểu học là nghiêm trọng nhất vì biên chế được giao năm nay thấp hơn các năm qua. Có trường hợp không được chi trả lương vì biên chế được giao thấp hơn biên chế hiện có trong bảng lương.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thời gian gần đây số lượng trẻ độ tuổi mầm non, mẫu giáo đến trường tăng cao nhưng số biên chế viên chức không tăng. Cạnh đó, biên chế của ngành giáo dục dựa trên số học sinh, số lớp, số trường, khi có biến động về số lượng học sinh, số lớp tăng, giảm hằng năm dẫn đến tình trạng thiếu thừa cục bộ gây khó khăn trong việc điều chuyển giáo viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm