Ngăn học sinh đến trường để phản đối việc đóng tiền

Ngày 4-10, nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học để phản đối việc nhà trường buộc họ đóng 70.000 đồng/em tiền xã hội hóa.

Theo các phụ huynh, năm học trước, nhà trường quy định mỗi học sinh phải đóng 50.000-70.000 đồng tiền xã hội hóa, họ đã đóng đầy đủ. Thế nhưng khi nhà trường làm các công trình phụ trợ, họ vẫn phải bỏ công sức ra làm. Theo phụ huynh, những công việc như vậy nhà trường nên lấy nguồn quỹ xã hội hóa để thuê chứ không phải bắt họ làm.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Đức, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm, cho biết năm nay phòng chỉ đạo Trường Mẫu giáo Lộc Tân không được phép thu tiền xã hội hóa của phụ huynh. Còn việc quỹ xã hội hóa những năm trước đó do phụ huynh đóng nhưng nhà trường không sử dụng đúng mục đích thì phòng sẽ tiến hành xem xét, làm rõ trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm