Nga thử nghiệm kiểm tra ma túy bắt buộc tại trường học

Người dân Nga có thể xét nghiệm ma túy một cách tình nguyện nhưng nếu như sáng kiến của Tổng thống Dmitry Medvedev được áp dụng, hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên (ít nhất là 13 tuổi) có thể phải xét nghiệm bắt buộc.

Nga thử nghiệm kiểm tra ma túy bắt buộc tại trường học ảnh 1

Tổng thống Medvedev thăm một trường thể thao ở Irkutsk

“Rất nhiều phụ huynh cho rằng việc kiểm tra ma túy bắt buộc là vô lý nhưng tôi nghĩ đằng sau sự miễn cưỡng này là sự không sẵn lòng đối mặt với vấn đề, như vậy là ngăn cản khả năng giúp cho con em họ hướng điều trị thích hợp”, ông Medvedev nói. “Đất nước chúng ta vẫn chưa giải quyết được tệ nạn này”.

Việc thử nghiệm ma túy bắt buộc trong trường học đang được thử nghiệm tại một số khu vực của Nga. Là điểm thu nhận ma túy ồ ạt vào từ Afghanistan, ước tính khoảng 3 triệu người Nga thường xuyên sử dụng ma túy, phần lớn số này dưới 25 tuổi.

Đây là giải pháp được cho là nhằm phát hiện người sử dụng ma túy giai đoạn đầu, trước khi có thể biến thành người nghiện. Mặc dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng nếu chỉ xác định được đối tượng thì hướng điều trị là gì? Như vậy, nhà nước sẽ phải xây mới hàng trăm trại cai nghiện cùng với nguồn nhân lực cho hàng nghìn người phát hiện mắc nghiện mới. Dù sao thì đây cũng là giải pháp quyết liệt của Nga chống tệ nạn xã hội mà nhiều quốc gia trên thế giới đang đau đầu.

Theo Anh Vũ (ANTĐ/RT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm