Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, đánh giá: "Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch là đào tạo tài năng có tính đặc thù cao. Hiện cả nước có 54 cơ sở đào tạo liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, 57 cơ sở đào tạo liên quan đến thể dục thể thao, 156 liên quan đến đào tạo du lịch. Trong đó Bộ trực tiếp quản lý 26 cơ sở đào tạo, khoa, viện nghiên cứu, bốn trung tâm huấn luyện thể thao và một trường quản lý văn hóa, thể thao và du lịch".

Ngành du lịch ngày càng thu hút nhiều người theo học
Ngành du lịch ngày càng thu hút nhiều người theo học. Ảnh: P.ĐIỀN

GS-TS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VH-TT&DL, cho biết 60 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, giảng viên… với nội dung phong phú gửi đến hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng mức độ chủ động hội nhập và kết quả đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực trong thời gian vừa qua của các cơ sở đào tạo.

Trong đó nội dung đánh giá gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ, chương trình giáo trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, công nhận bằng cấp chứng chỉ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm