Một HS bị lũ cuốn trên đường đi khai trường

Ông Lê Trung Phú - cán bộ văn hóa xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh - xác nhận học sinh bị nước lũ cuốn trôi là Nguyễn Hữu Vũ, 11 tuổi, ở xóm Tân Hòa, xã Thạch Tân.

Một HS bị lũ cuốn trên đường đi khai trường ảnh 1

Sau khi em Vũ bị nước lũ cuốn, cầu tạm Phụ Lão cũng bị cuốn trôi - Ảnh: Văn Định

Khoảng 6g20 ngày 5-9, Vũ cùng với em trai học lớp 4 đến hội trường UBND xã Thạch Tân dự lễ khai giảng.

Khi đi đến cầu tạm Phụ Lão, Vũ một mình dắt xe qua, nhưng đến giữa cầu thì bị nước lũ ở khe Ruột Chó chảy xiết cuốn trôi.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Thạch Tân đã huy động hàng trăm người đến khe Ruột Chó tìm vớt nạn nhân.

Sau gần 3 tiếng người dân mới tìm được thi thể em Vũ, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100m.

Theo ông Lê Trung Phú, nguyên nhân dẫn đến vụ nước lũ cuốn trôi em Vũ là do Công ty cổ phần xây dựng Hồng Sơn thầu gói cầu Phụ Lão chậm tiến độ.

Bên cạnh đó nhà thầu này làm cầu phụ để cho người dân đi lại không đảm bảo an toàn.

Sau khi em Vũ bị nước lũ cuốn, cầu phụ cũng bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Theo VĂN ĐỊNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm