Một học sinh giết người để bịt đầu mối

Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Minh Thái, 18 tuổi, học sinh lớp 11C1, Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về tội giết người.

Nạn nhân là em Tuyết Chung Hậu, 15 tuổi (là học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Phan Ngọc Hiển.

Được biết từ đầu năm học 2008 - 2009, Thái đã dụ dỗ Hậu lấy cắp tiền, vàng và một số tài sản có giá trị khác của cha mẹ em Hậu để đưa cho Thái bán lấy tiền tiêu xài. Khi gia đình nạn nhân phát hiện cách ly Hậu ra khỏi Thái, thì Thái bắt đầu nghi ngờ và sợ bị trả thù nên tìm cách giết nạn nhân hòng bịt đầu mối.

Tối 3/5, Thái rủ em Hậu vào trường của Thái đang theo học và dùng dây siết cổ em Hậu rồi bỏ về. Nhưng sau đó, nạn nhân đã tỉnh lại và tìm đường trở về nhà. Thái đã bị bắt sau khi gây án chỉ vài tiếng đồng hồ.

Theo Ngọc Thúy (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm