Lộ diện 11 thí sinh có điểm đánh giá năng lực 'khủng' nhất

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa chính thức công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của 68.400 thí sinh.

Kỳ thi này đã diễn ra vào ngày 28-3 vừa qua tại bảy địa phương, gồm: TP.HCM, Bến Tre, An Giang, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo thống kê, năm nay điểm trung bình dự thi là 688 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.103 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 165 điểm.

Năm nay cũng có đến 2.776 em có điểm thi từ 901 điểm trở lên, theo thang điểm 1.200.

Đặc biệt, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã thông tin top 11 thí sinh có điểm thi cao nhất ở đợt 1 năm nay.

Đáng chú ý, trong đó là thủ khoa Nguyễn Hồ Tiến Đạt (THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang) với 1.103 điểm.

Theo chia sẻ của Tiến Đạt, em là học sinh chuyên Toán, em từng đạt giải nhì tuần cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 của Đài truyền hình Việt Nam.

Em cũng từng là quán quân chương trình Đường đến vinh quang lần thứ 11 năm học 2019-2020 và đạt giải Khuyến khích môn Toán cấp quốc gia năm 2020…

Đạt cũng cho biết, nguyện vọng của em là đăng ký học ngành Khoa học Máy tính của Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Thủ khoa Nguyễn Hồ Tiến Đạt khi dự thi Đường lên đỉnh Olympia.

Danh sách 11 gương mặt có điểm cao nhất như sau:

1. Nguyễn Hồ Tiến Đạt (THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang), 1.103 điểm.

2. Lê Quang Khải, Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn (Đà Nẵng), 1.099 điểm.

3. Bùi Ngọc Nhi, Trường Phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM, 1.093 điểm.

4. Tô Hiển Vinh, Trường THPT chuyên Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), 1.090 điểm.

5. Lâm Nguyễn Quang Tuệ, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM), 1.085 điểm.

6. Vũ Lâm Hoàng Đại, Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM), 1.073 điểm.

7. Võ Hoàng Phúc với 1.070 điểm, đến từ Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông (TP.HCM).

8. Nguyễn Lê Hồng Phúc, 1.059 điểm, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai).

9. Lê Phạm Ngọc Lâm, 1.059, Trường THPT Long Thành (Đồng Nai).

10. Hồ Huỳnh Minh Thư, 1.056 điểm, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương).

 11. Nguyễn Lê Bảo Nghi, 1.056 điểm, Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn (Đà Nẵng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm