Kỷ luật hiệu trưởng CĐ Sư phạm Đắk Lắk

Theo đó, ông Luật đã làm trái quy định của Bộ GD&ĐT khi mở mã ngành mới nhưng không có giáo viên cơ hữu; kê khai không đúng thành tích, sai quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho bản thân; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc tuyển dụng; cho người thân đi học, hưởng phụ cấp trái quy định; lạm thu tiền của sinh viên, học viên; chi sai nguyên tắc gần 490 triệu đồng… Riêng ông Nguyễn Tấn Lộc đã đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ là người thân không đúng quy trình, không đủ tiêu chuẩn, gây dư luận không tốt.

H.VY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm