Kỷ luật giáo viên dùng bút chọc đầu trẻ

Theo bà Hà, giáo viên Mai Thi đã không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, chiều 11-3, khi tới trường đón con, thấy cháu Khải vừa khóc vừa kêu đau đầu, chị Lường Thị Hương (thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Sơn La) kiểm tra thấy đầu cháu có vết xước. Cháu Khải kể lại là bị cô giáo Mai Thi dùng bút gạch nhiều cái vào đầu với lý do “cháu nghịch, nhắc nhở nhưng không nghe”. Sau đó gia đình đã có đơn yêu cầu nhà trường làm rõ. Được biết đây là trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

DƯƠNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm