Khởi tố giảng viên đại học xài... bằng giả

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2004-2005, Hiệp theo học lớp kỹ thuật viên tin học và lớp đồ họa máy tính nhưng đều chưa tốt nghiệp. Sau đó, Hiệp lên mạng Internet tải các văn bằng mẫu rồi sử dụng phần mềm đồ họa chỉnh sửa lại thông tin cá nhân. Sau đó Hiệp in màu rồi phôtô mang đi công chứng.

Với các văn bằng này Hiệp xin vào làm việc tại nhiều trường trung cấp; trường CĐ nghề Đắk Lắk; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk và Trường ĐH Tây Nguyên.

Mỗi lần cơ quan, nhà trường nơi Hiệp công tác yêu cầu xuất trình văn bằng chính để đối chiếu thì Hiệp xin nghỉ việc, chuyển sang cơ quan khác. Đến tháng 2-2012, Trường ĐH Tây Nguyên phát hiện giảng viên này sử dụng bằng giả nên đã buộc thôi việc và báo cáo với cơ quan chức năng.

H.VY - QUẢNG HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm