Khánh thành nhà văn hóa 'siêu' hiện đại dành cho sinh viên

Theo đó, công trình được xây trên khu đất có diện tích 3,55 hecta tại khu Trung tâm dịch vụ công cộng 1, thuộc khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (thị xã Dĩ An, Bình Dương).

Dự án được khởi công xây dựng vào cuối tháng 12-2014 với tổng vốn 420 tỉ đồng. Đây là công trình do Thành ủy và UBND TP.HCM đầu tư xây tặng sinh viên TP, phía ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ vị trí đất.

Nhà văn hóa được thiết kế theo hình lục giác, gồm khu nhà bảy tầng (một trệt, năm lầu, một sân thượng mái che thang) với tổng diện tích xây dựng khoảng 30.000 m2. Bên trong công trình được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ tiện nghi như phòng hội thảo, hội trường, phòng tin học, phòng thu âm, phòng tập hát, nhà hát, năng khiếu, nữ công gia chánh, tư vấn, tập kịch, khiêu vũ, ngoại ngữ, tập thể dục, thư viện, các sân thể thao đa chức năng, nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ/đội/nhóm, sân khấu ngoài trời… và rất nhiều chức năng khác phục vụ cho nhu cầu văn hóa của hàng chục ngàn sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo Nhà văn hóa sinh viên TP tập trung đổi mới hoạt động, phát huy tốt nhất hệ thống, cơ sở vật chất được trang bị để phục vụ nhu cầu đa dạng của sinh viên. Quá trình hoạt động phải đảm bảo đúng chức năng, cần giữ gìn, bảo dưỡng thường xuyên để công trình có thể phục vụ lâu dài.

Nhà văn hóa sinh viên phải thực sự là điểm hẹn của sinh viên TP, là mái nhà chung, nơi truyền cảm hứng và là nơi tiếp sức cho hành trình trưởng thành của mỗi sinh viên. 

Thứ hai, ông Phong yêu cầu Thành đoàn phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa giá trị của từ văn hóa trong tên gọi của đơn vị. Muốn làm tròn chức năng văn hóa, đội ngũ cán bộ, công nhân viên nhà văn hóa sinh viên phải am hiểu nhu cầu văn hóa đa dạng của sinh viên TP. Để từ đó lựa chọn tổ chức nhiều hoạt động mới lạ, sáng tạo, nhân văn, rõ định hướng giáo dục phù hợp với sinh viên trong điều kiện hiện nay.

"Nếu môi trường đại học là nơi đào tạo, cung cấp kiến thức cho sinh viên thì nhà văn hóa sinh viên phải là một trong những nơi làm tốt nhất chức năng bồi dưỡng tâm hồn, bổ sung kỹ năng và khơi gợi sự sáng tạo của sinh viên TP" - ông Phong nói.

Thứ ba, ông Phong yêu cầu nhà văn hóa sinh viên cần quan tâm tiếp tục đầu tư xây dựng đội ngũ đủ sức khai thác, sử dụng hiệu quả công trình. Bên cạnh đó, đơn vị phải quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa các hoạt động để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước tăng khả năng tự chủ, đảm bảo đời sống thu nhập của cán bộ, công nhân viên.

Các lãnh đạo cắt băng khánh thành nhà văn hóa sinh viên.

Mỗi tầng của nhà văn hóa đều có hệ thống thang cuốn, thang bộ và thang máy.

Những thùng rác phân loại được lắp đặt khá nhiều và đẹp mắt.

Khu vực phòng trưng bày các đặc trưng văn hóa của 54 dân tộc.

Bảng tin thiết kế dạng mô hình xe buýt dành tôn vinh những câu chuyện đẹp của các sinh viên.

Băng ghế chờ theo mô hình trạm dừng xe buýt.

Những câu chuyện về gương sinh viên tài năng, nghị lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm