Hợp tác với Nhật Bản đào tạo sau đại học về công nghệ cao

Chương trình phối hợp đào tạo sau đại học đầu tiên giữa JAIST và Đại học Quốc gia Hà Nội được ký kết từ năm 2004, với nội dung chính là xây dựng hệ đào tạo phối hợp sau đại học về các lĩnh vực công nghệ vật liệu nano, công nghệ thông tin và khoa học tri thức nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khóa học đầu tiên có 10 học viên cao học và 6 nghiên cứu sinh. Trong thời gian đầu (1 năm đối với học viên cao học và 1,5 năm với nghiên cứu sinh), học viên theo học tại Việt Nam và học bằng tiếng Anh với các giáo sư Việt Nam và Nhật Bản. Kết thúc thời gian học trên, những học viên đủ tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được đào tạo và làm luận án tại JAIST.

JAIST là một viện đại học nghiên cứu thuộc Trung tâm công viên khoa học Ishikawa có uy tín hàng đầu tại Nhật Bản. Tại đây hiện có hơn 1000 học viên sau đại học đến từ nhiều quốc gia. Từ năm 2000 đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã cử hơn 30 lượt cán bộ sang JAIST trao đổi khoa học.

(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm