Học sinh không được học năng khiếu, phụ huynh bức xúc

Ông Nguyễn Lương Vọng, Trưởng Ban đại diện hội phụ huynh HS Trường Tiểu học bán công Năng khiếu Đà Nẵng, cho biết hầu hết phụ huynh ủng hộ việc chuyển đổi này nhưng cần phải có lộ trình.

Hiện toàn trường có hơn 600 HS. Để được tuyển vào, HS phải trải qua nhiều khâu tuyển chọn năng khiếu khắt khe. “Phụ huynh cho con vào học trường này vì muốn cháu phát huy sở trường, năng khiếu bản thân. Nhưng ngày 18-8, chúng tôi nhận được thông báo của nhà trường là chuyển đổi sang trường công lập, không học năng khiếu như trước nữa” - ông Vọng nói.

Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết việc chuyển đổi trường bán công năng khiếu sang công lập do UBND TP Đà Nẵng quyết định hồi tháng 2. “Khi chuyển sang trường công lập thì HS không phải nộp học phí, chế độ cho giáo viên cũng ổn định hơn. Quan trọng là sẽ đảm bảo việc học văn hóa cho HS theo đúng quy định, còn môn năng khiếu thì học ngoài giờ” - vị này nói.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm