Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ GTVT phải quyết liệt đổi mới

Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết Trường ĐH Công nghệ GTVT là cơ sở đào tạo quan trọng, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho toàn ngành. Ông Thăng mong muốn các thành viên ban giám khảo sáng suốt lựa chọn một trong bảy thí sinh đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ GTVT. Người đứng đầu ngành GTVT cũng yêu cầu người trúng tuyển đồng thời phải là người có tinh thần đổi mới quyết liệt.

Hội đồng ban giám khảo kỳ thi lần này do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm trưởng ban và 14 thành viên là giáo sư, tiến sĩ có trình độ, kinh nghiệm cao trong ngành. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày, từ 23 đến 25-5. Các thí sinh sẽ trình bày nội dung chương trình hành động và trả lời các câu hỏi trực tiếp của ban giám khảo... Được biết đây là kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng đầu tiên tại các trường thuộc Bộ GTVT.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm