Giáo sư Toán học Nguyễn Cảnh Toàn qua đời

“Giáo sư Toán học Nguyễn Cảnh Toàn, nguyên Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Phó chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Toán học và Tuổi trẻ từ trần ở tuổi 92”.

Thông tin trên vừa được  Hội đồng gia tộc dòng hộ Nguyễn Cảnh đưa ra. Theo đó, GS Nguyễn Cảnh Toàn qua đời vào lúc 20 giờ 2 phút ngày 8-2-2017, hưởng thọ 92 tuổi.

GS Nguyễn Cảnh Toàn sinh ra ở huyện Đô Lương (Nghệ An), học trường Quốc học Huế và tốt nghiệp tú tài năm 1944. Năm 1957, ông nằm trong số 9 cán bộ giảng dạy đại học đầu tiên sang Liên Xô làm thực tập sinh, 2 năm sau bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ tại Đại học Lomonosov.

GS Nguyễn Cảnh Toàn (ngoài cùng bên trái), Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên (ngoài cùng bên phải) đưa bà Bộ trưởng Bộ Giáo dục CHDC ĐứcHonccke (giữa) thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 1960.

Trở về nước giảng dạy tại khoa Toán Đại học Khoa học Hà Nội, ông tự nghiên cứu đề tài về hình học. Trong một chuyến đi công tác tại Liên Xô 3 tháng vào năm 1963, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học. Đây là luận án tiến sĩ khoa học đầu tiên về khoa học cơ bản của người Việt nghiên cứu ở trong nước và bảo vệ tại Liên Xô.

GS Nguyễn Cảnh Toàn từng làm Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, Thứ trưởng Giáo dục Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Toán học Việt Nam và Tổng biên tập tạp chí Toán học và Tuổi trẻ hơn 40 năm. Ông đã công bố 8 bài báo khoa học, biên soạn và viết 26 cuốn sách và hơn 650 bài báo về giáo dục.

Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn là "cha đẻ của hình học siêu phi Ơclit". Ông được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Lễ viếng GS Nguyễn Cảnh Toàn sẽ diễn ra từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 15 phút ngày 15-2 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). An táng cùng ngày tại Đài hóa thân hoàn vũ (Hà Nội).  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm