Giảng viên Đại học Cambridge “đạo văn”

Người làm hoen ố thanh danh của trường đại học hàng đầu thế giới này là Nicola Morrison, giảng viên cao cấp khoa Kinh tế đất đai. Tháng 4-2010, bà Morrison có bài đăng trên tạp chí của Hiệp hội quy hoạch Anh, song một phần trong bài viết được sao chép y nguyên từ luận văn của một sinh viên.

Vụ việc không lâu sau bị “University”, tờ tạp chí của sinh viên Đại học Cambridge phát hiện và công khai, khiến lãnh đạo Cambridge chỉ còn cách ứng phó khẩn cấp đối với sự kiện phản đạo đức học thuật nghiêm trọng này. Theo phát ngôn viên của Đại học Cambridge, đây là “sơ suất không nói rõ nguồn trích dẫn” và cho biết, giảng viên trên đã xin lỗi “nạn nhân”, song vụ việc vẫn gây hiệu ứng xấu trong sinh viên. Chủ tịch Hội sinh viên Sam Wakeford tuyên bố, “đạo văn” là hành vi thiếu đạo đức nghiêm trọng, và cần phải được ngăn chặn đối với cả sinh viên hay giảng viên.

Theo G.V (ANTĐ/Sohu)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập. 

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

Ngày hội tuyển sinh Victoria 360 Showcase: Sôi động với các trải nghiệm thú vị

(PLO)- Sáng 23-3, Ngày hội tuyển sinh do Hệ thống giáo dục Victoria School tổ chức đồng loạt tại Trường: Victoria Nam Sài Gòn, Trường Victoria Riverside và Trường Mầm non Victoria - SwanBay với chủ đề “Khám phá ngôi trường hạnh phúc tại Victoria 360 Showcase” đã thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến tham dự và trải nghiệm.