Kỳ thi THPT quốc gia 2016:

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên

Tại hội đồng thi của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ngay từ 6 giờ sáng, các thí sinh đã được phụ huynh hoặc các xe đưa rước đưa đến trường để dự thi môn toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia

Tại các điểm thi: THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh), THCS Phan Sào Nam và THCS Trương Công Định (quận 3), nhiều phụ huynh và thí sinh đã có mặt từ rất sớm để kịp giờ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu, các thí sinh đã tập trung rất đông tại cổng từ lúc hơn 6 giờ sáng, một số thí sinh vẫn còn miệt mài xem lại bài trước khi vào phòng thi. Một số thí sinh tại đây cho biết năm nay là năm thứ hai diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, nên cảm thấy không còn bỡ ngỡ, mặt khác các bạn cũng được giáo viên tại trường hướng dẫn chi tiết nên gần như không còn gì đáng lo ngại trước khi tham gia. Một thí sinh tại điểm thi THPT Võ Thị Sáu chia sẻ: "Hy vọng đề thi sẽ dễ như năm ngoái, mặc dù đã ôn rất kỹ nhưng em cũng hơi lo và phải đọc kỹ đề hơn trước khi làm bài".

Nhìn chung, tâm lý các thí sinh khá thoải mái. Giao thông ở các điểm thi không quá tải gây kẹt xe, ùn tắc. 

Em Nguyễn Hải Yến, tại điểm thi này cho biết sáng nay em cùng một số bạn bắt xe buýt từ Củ Chi lên trường để thi. Vì xa nên các em phải đón xe từ 5 giờ sáng nhưng 6 giờ hơn em đã có mặt ở trường. Đường không kẹt xe nên em và các bạn đến trường thi rất sớm nên tranh thủ ăn sáng xong mới vô phòng chờ đến giờ thi. Hải Yến cho hay em thấy khá thoải mái vì đã ôn bài kỹ. Môn toán cũng là thế mạnh của em nên em không lo lắm. Hơn nữa, em đi cùng các bạn nên không muốn ôn lại bài gây mệt mỏi hơn. Thi xong, các em sẽ ra ở lại trường nghỉ trưa và ăn uống chờ môn thi chiều nay luôn.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sáng nay tại các phòng thi: 

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 1

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 2

Các thí sinh hối hả vào phòng thi 

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 3
Một thí sinh được các tình nguyện viên đưa đến khu vực tập trung

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 4
Tranh thủ ôn bài trước giờ G

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 5
Một thí sinh ở Hà Nội tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 6
Tại cổng trưởng tấm biển "chúc sĩ tử thành công" được cầm như cổ vũ thêm cho các thí sinh.

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 7
Khi đến giờ thi, khu vực cấm của phòng thi được bảo vệ căng dây đỏ và bảo vệ nghiêm ngặt.

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 8
Nhiều chai nước uống miễn phí được đội sinh viên tình nguyện đặt trên bàn và phát cho thí sinh, phụ huynh.

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 9

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 10
Lực lượng bảo vệ chốt chặt hai bên cửa dẫn vào phòng thi, chỉ thí sinh được phép bước vào.

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 11
Gọi tên thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 12
Hai thí sinh tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu đến trễ hối hả vào phòng thi

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 13

Gần 900.000 thí sinh bước vào môn thi đầu tiên ảnh 14

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10,

(PLO)- Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 là Toán, Văn, Ngoại ngữ trong kỳ thi vào THPT công lập, không có môn thứ tư. Hà Nội có khoảng 135.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ có khoảng 81.000 chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập.