Gần 240.000 thí sinh trượt tốt nghiệp lần hai

Sáng 6/9, trao đổi với VnExpress, Vụ trưởng Giáo dục trung học Lê Quán Tần cho biết, sẽ có 4 phương án cho học sinh trượt lần 2. Thứ nhất, thí sinh trượt hệ THPT nào có thể đăng ký học lại lớp 12 của hệ đó. Thứ hai, học dự thính tại các THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (có thể bắt đầu từ học kỳ 2). Thứ ba, học nghề và cuối cùng, học Trung cấp chuyên nghiệp (hệ tuyển học sinh THCS).

Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, trong số hơn 280.000 thí sinh THPT dự thi, chỉ hơn 120.000 em đỗ (đạt 43%), hơn 107.000 thí sinh bổ túc THPT dự thi có gần 32.000 em đỗ (đạt gần 30%).

Ở hệ THPT, Hải Dương và Hải Phòng là 2 tỉnh dẫn đầu cả nước trong kỳ thi lần 2 với tỷ lệ đỗ lần lượt là 75% và 71%. Tiếp đó là Thái Bình (67%), Bắc Giang (66%), Hà Nội, Vĩnh Phúc (63%). Tuy nhiên, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Bắc Kạn tỷ lệ đỗ dưới 30%.

Sau 2 kỳ thi, cả nước có gần 730.000 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 80%. TP HCM dẫn đầu với 97% học sinh đậu tú tài, Nam Định đạt 96%, Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương cùng đạt khoảng 95%. Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn có tỷ lệ đỗ dưới 50%, trong đó Bắc Kạn chỉ đạt gần 39%.

Ở hệ bổ túc THPT, chỉ 7/65 đơn vị có tỷ lệ đỗ trên 50%. Bạc Liêu, Sóc Trăng, Gia Lai, Hậu Giang và Tuyên Quang chỉ có dưới 10% học sinh đậu bổ túc. Lần thi thứ nhất, Tuyên Quang có 2/918 thí sinh bổ túc đạt kết quả đỗ, nhưng ở lần thi này, cũng chỉ có thêm 6 em vượt qua kỳ thi. 910 học sinh bổ túc ở tỉnh này trượt hoặc bỏ thi.

Kết quả thi ở một số tỉnh bị ảnh hưởng của trận lũ vừa qua cũng tương đương hoặc cao hơn ở lần thi trước. Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, ở một số tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ, cần ghi nhận kiến nghị của nhân dân để có cơ chế chính sách giúp các em hoàn thành thi lần 2. Có thể, học sinh vùng lũ sẽ được cộng thêm điểm ưu tiên.

Trong số gần 420.000 thí sinh đăng ký dự thi lần 2, gần 29.000 em bỏ thi, 1.553 em bị đình chỉ. So với kỳ thi hồi tháng 6, số thí sinh dự thi lần này chỉ bằng 1/3 nhưng số bị kỷ luật lại bằng gần 2/3. Lần đầu tiên phát hiện gần 300 trường hợp thí sinh nhờ người thi hộ tốt nghiệp THPT.

Tiến Dũng (theo VnEpress.net)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm