ĐH Đà Nẵng ngưng liên kết với ĐH Y Dược TP.HCM?

Trong đó, với ngành bác sĩ đa khoa, sẽ có 27 thí sinh được chuyển vào đào tạo tại ĐH Y Dược TP.HCM và mức học phí phải đóng sẽ bằng mức học phí của sinh viên hệ chính quy trúng tuyển theo chỉ tiêu của ngân sách nhà nước. Các thí sinh trúng tuyển ngành dược sĩ ĐH cũng được áp dụng mức học phí của sinh viên hệ chính quy.

Như vậy, theo kết quả này, vẫn còn đến 27 thí sinh trong diện từ đậu thành rớt. Bởi trước đó, trong văn bản gửi đến Đại học Y Dược TP.HCM về kết quả tuyển sinh, ĐH Đà Nẵng đã đề nghị tổng số thí sinh trúng tuyển trong cả hai ngành này là 109 thí sinh.

“Sau sự cố trên, chúng tôi sẽ không liên kết đào tạo về ngành y với trường ĐH Y Dược nữa vì trong việc liên kết này, trường chúng tôi quá phụ thuộc. Riêng với ngành dược thì vẫn giữ nguyên. Về điểm chuẩn, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn thêm. Và có thể thay vì tuyển sinh ngành y, chúng tôi sẽ chuyển sang tuyển sinh ngành cử nhân điều dưỡng” - ông Việt cho biết.

MAI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm