ĐH Đà Nẵng khắc phục trục trặc liên kết đào tạo

Theo đó, 76 thí sinh trúng tuyển (sáu thí sinh bảo lưu kết quả) có mức học phí đóng theo chỉ tiêu ngân sách, bỏ hình thức tuyển sinh các chỉ tiêu ngoài ngân sách nhà nước với mức học phí 12 triệu đồng/năm.

Ngành bác sĩ đa khoa có 26 thí sinh trúng tuyển, trong đó có 18 thí sinh điểm từ 25 trở lên và tám thí sinh có điểm từ 24 đến dưới 25 điểm trúng tuyển diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng (nghĩa là có làm cam kết với địa phương và nhà trường sau khi đào tạo xong phải về phục vụ tại địa phương).

Số thí sinh ngành bác sĩ đa khoa sẽ vào học tại ĐH Y dược TP.HCM. Có 50 thí sinh trúng tuyển ngành dược sĩ đại học được đào tạo tại ĐH Đà Nẵng, trong đó 31 thí sinh có điểm thi từ 25,5 trở lên, 19 thí sinh điểm từ 24,5-25,5 trúng tuyển diện hợp đồng theo địa chỉ sử dụng.

Theo V.HÙNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm