Đề nghị ĐH Luật Hà Nội tiếp nhận thí sinh đạt 27,5 điểm

Như báo chí đưa tin, thí sinh Đặng Thị Huyền (ngụ xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, Hà Giang) dù được giải ba môn địa lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2016 và đạt 27,5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 nhưng vẫn trượt ĐH.

Nguyên nhân do em không nắm rõ quy chế về việc thí sinh trúng tuyển phải nộp giấy báo điểm về trường ĐH để xác nhận việc sẽ theo học nên dù đã có tên trong danh sách trúng tuyển của ĐH Luật Hà Nội và ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng hai trường này không gọi em nhập học.

Ngày 5-11, Huyền đã gửi đơn kêu cứu đến bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị xem xét trường hợp của em.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm