Đào tạo giảng viên giáo dục quốc phòng-an ninh

Thời gian đào tạo là hai năm. Riêng các học viên là giáo viên đang giảng dạy tại các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, đã tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo giáo viên GDQP-AN ngắn hạn (sáu tháng) sẽ được đào tạo tập trung 18 tháng. Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng cử nhân GDQP-AN.

Được biết, từ năm 2011, ngành giáo dục sẽ bắt đầu tuyển sinh đào tạo cử nhân GDQP-AN hệ chính quy (bốn năm tập trung), đối tượng dự tuyển là những người có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm