Đại học Huế: Miễn nhiệm quyền trưởng khoa đối với ông Nguyễn Thái Sinh

Trước đó, Thanh tra Đại học Huế đã có kết luận năm sai phạm của ông Sinh trong quá trình quản lý khoa GDTC. Cụ thể: Thứ nhất, ông Sinh đã sai phạm trong việc in 25.000 phôi chứng chỉ GDTC lậu mà không có ý kiến trình lên Đại học Huế. Thứ hai, ông Sinh đã sai phạm trong việc xây dựng đáp án môn thi năng khiếu chạy 100 m của nữ trong kỳ tuyển sinh vào khoa GDTC năm 2008, đó là đáp án thang điểm của nữ giống nam đã làm trượt oan nhiều thí sinh nữ. Thứ ba, ông Sinh đã tuyển sinh liên thông “chui”, thu tiền lệ phí tuyển sinh của 102 thí sinh ngành sư phạm GDTC năm 2009 trong khi chưa được sự cho phép của Đại học Huế. Thứ tư, ông Sinh đã có những khuyết điểm trong công tác đào tạo nguồn cán bộ giảng dạy đối với bốn cán bộ trong khoa; tự ý ký hợp đồng lao động giảng dạy với những người không đủ tiêu chuẩn chuyên môn. Đồng thời, ông quyền trưởng khoa này đã mắc một số sai phạm trong quản lý lao động, như không đủ điều kiện đứng lớp lại cho đứng lớp, học ở chuyên môn ngành này thì được phân dạy ở ngành khác; có trường hợp thi rớt môn thi tốt nghiệp vẫn được nhận vào dạy môn này ở khoa GDTC…

Theo ông Toàn, đối với những giáo viên được ông Sinh tuyển dụng không đúng chuyên môn đào tạo, Đại học Huế sẽ giải quyết bằng cách luân chuyển các giáo viên này về làm việc theo đúng chuyên ngành được đào tạo hoặc phải đào tạo lại. Tiếp đó, hội đồng kỷ luật sẽ có cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của NXB Đại học Huế trong việc hợp đồng với khoa GDTC in lậu 25.000 phôi bằng.

NGUYÊN LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm