Đà Nẵng công bố điểm chuẩn lớp 10

Cụ thể, điểm chuẩn vào các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng theo thứ tự như sau: Phan Châu Trinh (55,25), Hòa Vang (50,75), Hoàng Hoa Thám (50,25), Trần Phú (49,75), Thái Phiên (48,50), Nguyễn Trãi (46,75), Nguyễn Hiền (39,75), Nguyễn Thượng Hiền (37,75), Thanh Khê (37,50), Ngô Quyền (36,25), Ngũ Hành Sơn (35), Phan Thành Tài (34), Liên Chiểu (32,75), Ông Ích Khiêm (31,75), Tôn Thất Tùng (29,75), Cẩm Lệ (29,50), Phạm Phú Thứ (28), Nguyễn Khuyến (26,25), Võ Chí Công (24,50).

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên theo các môn của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (theo thứ tự đối với học sinh Đà Nẵng - Quảng Nam) như sau: Môn chuyên toán (38,25-40,50), lý (40,25-42), hóa (42,89-46), sinh (39,50), văn (43-46.75), sử (35), địa (38,25), tiếng Anh (46,15-47,25), tiếng Pháp (32,25), tiếng Nhật (44), tin học (37,60).

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm nay lấy vượt hai chỉ tiêu so với chỉ tiêu ban đầu là 300 học sinh; trong đó, khu vực Đà Nẵng lấy 282 học sinh và Quảng Nam là 20 học sinh.

Những học sinh có điểm thi không đạt đủ điểm chuẩn vào các trường THPT công lập theo danh sách như trên, có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, CĐ nghề hoặc trung cấp trên địa bàn TP không giới hạn chỉ tiêu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm