Công bố 100 ĐH hàng đầu châu Á

ĐH Tokyo (Nhật) vẫn chiếm ngôi đầu bảng và chín vị trí kế tiếp lần lượt thuộc về ĐH Quốc gia Singapore (NUS), ĐH Hong Kong, ĐH Quốc gia Seoul, ĐH Bắc Kinh, ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc), ĐH Kyoto, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), ĐH Khoa học và Công nghệ Hong Kong và ĐH Khoa học và Công nghệ Poyang (Hàn Quốc).

Nhật Bản vẫn là quốc gia có nhiều trường nhất lọt vào bảng xếp hạng (20 trường) nhưng đã mất đi hai đại diện so với năm trước.

Trong khi đó, Trung Quốc nâng lên tổng cộng 18 trường, vươn lên vị trí thứ hai. Nếu tính luôn sáu trường từ Đặc khu Hành chính Hong Kong, Trung Quốc là quốc gia có số trường nhiều nhất lọt vào bảng xếp hạng.

Hàn Quốc cũng nhảy lên một bậc, giữ vị trí thứ ba, dù vẫn có 14 trường trong bảng xếp hạng như trước.

NHẬT TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm