Các trường ĐH có sàng lọc đầu ra được bù chỉ tiêu tuyển sinh

Đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện việc bù chỉ tiêu cho các trường có sàng lọc đầu ra nhằm tạo thuận lợi cho các trường trong việc bảo đảm quy mô tuyển sinh, đồng thời bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, sinh viên.

Theo công bố của Bộ GD&ĐT, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH năm 2019 là hơn 467.000 sinh viên, tăng 6% so với năm 2018 với gần 442.000 sinh viên.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho biết việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên năng lực của các trường, số lượng và trình độ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, thực hành… Khi năng lực đào tạo của các trường tăng lên thì chỉ tiêu tuyển sinh cũng tăng.

Ngoài ra, số trường đạt kiểm định chất lượng đến thời điểm này là 120 trường. Theo quy định, nếu trường nào không kiểm định chất lượng thì sẽ phải giữ nguyên chỉ tiêu như năm trước. Trường nào đạt kiểm định chất lượng thì được tăng chỉ tiêu tương ứng với năng lực đào tạo.

Nhằm bảo đảm cho thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất, năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tuyển sinh theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 phải tổ chức tuyển sinh theo lịch chung, tránh tình trạng có trường tổ chức tuyển sinh trước gây khó khăn cho thí sinh trong việc lựa chọn trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm