Cả nước quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

Quyết định này thực hiện theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gửi tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trên cả nước đề nghị cân nhắc việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2/2020 trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID -19 (nCoV) diễn biến phức tạp. 

Tới 17 giờ, 50 tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2-2020 gồm: Yên Bái, Đà Nẵng, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bắc Ninh, Long An, Quảng Trị, Bạc Liêu, Điện Biên, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đắk Nông, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bình Thuận,  Tây Ninh, Bà Rịa -Vũng Tàu, Hậu Giang, Lào Cai,  Phú Thọ, Hải Dương, Lạng Sơn, Hòa Bình, Bình Định, Thái Nguyên,  Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Đồng Nai, Hưng Yên, Thanh Hoá, Hà Giang,  Quảng Ninh, Kiên Giang, Bình Phước, Bắc Giang, Ninh Thuận, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lâm Đồng, Cà Mau, Sóc Trăng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà.

Tới 18 giờ cùng ngày, các tỉnh, thành phố còn lại tiếp tục ra quyết định cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020.

Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT cũng có công văn đề nghị Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm xem xét quyết định việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Cụ thể: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng quyết định cho sinh viên nghỉ thêm 2 tuần, tức đến hết ngày 1-3. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, ĐH Nông Lâm TP.HCM, ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Đại học Quốc gia Hà Nội...

Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm