Bàn ghế, ánh sáng không đạt chuẩn, bệnh học đường gia tăng

Theo ông Đặng Hùng Lập, Phó Giám đốc Công ty Thiết bị giáo dục 1 (Bộ GD&ĐT), vì bàn ghế liền nhau nên không điều chỉnh được độ xa gần, hầu hết học sinh đều ngồi sai tư thế. Bên cạnh đó, mặt bàn phẳng lúc viết và đọc, học sinh đầu bị gục xuống. Rất nhiều trường học dùng bảng trắng viết bằng bút dạ, bảng gỗ sơn đen và cả bảng làm từ tôn Austnam sơn xanh… Hệ thống đèn thì mỗi nơi dùng một kiểu (đèn huỳnh quang, compact, cao áp thủy ngân, halogen hay đèn vàng có dây tóc) và được gắn tùy tiện trên bảng, trên tường, bất kể hàng ngang, hàng dọc.

Ông Phạm Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT), cho biết cuối năm 2010, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản quy định về quy chuẩn bàn ghế cho từng lứa tuổi học sinh cũng như quy định về ánh sáng chuẩn trong lớp học để hạn chế bệnh học đường cho các em.

Đ.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm