Bà Rịa-Vũng Tàu: Chỉ áp dụng VNEN ở những trường có đủ điều kiện

Sau khi nghe các ý kiến, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết mô hình VNEN có nhiều điểm tốt nhưng khi triển khai thực hiện thì chưa đáp ứng đủ các điều kiện, còn rất nhiều khó khăn. Có hiện tượng phụ huynh lo sợ con em mình học VNEN nên xin chuyển lớp, chuyển trường. Do vậy, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần khảo sát lại, lấy ý kiến nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh để tổ chức sơ kết, báo cáo chính thức tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2016. Việc triển khai mô hình VNEN cần đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, giáo viên, phụ huynh đồng tình... Nếu trường nào chưa đảm bảo thì mạnh dạn dừng lại.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cũng nhận định quan điểm của tỉnh cũng là chỉ triển khai mô hình VNEN ở các trường khi có đủ điều kiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm