70% giảng viên toán có bằng tiến sĩ vào năm 2020

Mục tiêu cụ thể: Đảm bảo vào năm 2020 đội ngũ giảng viên toán có trình độ cao ở các trường đại học, cao đẳng. Trong đó tỉ lệ giảng viên toán có bằng tiến sĩ phải đạt trên 70%; số lượng công trình công bố quốc tế tăng gấp đôi so với năm nay.

Cũng theo chương trình này, ngoài việc xây dựng Viện Nghiên cứu cấp cao về toán; cử cán bộ đi đào tạo nâng cao, trao đổi khoa học định kỳ ở nước ngoài; hoàn thiện hệ thống các lớp chuyên toán, nhà nước cũng sẽ hỗ trợ đề tài nghiên cứu ứng dụng toán học trọng điểm với kinh phí đủ cao, mời các nhà toán học hàng đầu thế giới đến giảng dạy, nghiên cứu trong nước và tổ chức các hội nghị lớn về toán học.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm