Giả danh phóng viên xin tiền tài trợ

Phụ nữ này khai tên Phạm Thị Hồng Nhung, trú xóm Thượng, Tây Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội), nhân viên một công ty truyền thông.

Ngày 8-10, Nhung đã sử dụng giấy giới thiệu của báo tới gặp hiệu trưởng Trường tiểu học Nam Thành Công (phường Láng Hạ, quận Đống Đa). Nhung đề nghị nhà trường cung cấp tài liệu viết bài, sau đó xin hỗ trợ 12 triệu đồng. Qua xem giấy giới thiệu thấy có nhiều dấu vết tẩy xóa, lãnh đạo Trường Nam Thành Công đã điện thoại báo Công an phường Láng Hạ. Điều tra cho thấy trước đó Nhung đã tới gặp hiệu trưởng Trường tiểu học Khương Thượng (quận Đống Đa) và được hỗ trợ năm triệu đồng. Cơ quan công an đã thu hồi năm triệu đồng trả lại cho Trường Khương Thượng.

T.VĂN - T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm