Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2011 không tìm được chủ

Hội Nhà văn TP.HCM chỉ trao hai tặng thưởng mang tính khuyến khích sự sáng tạo cho tập thơ Trường ca Ăn xà bông của Phan Trung Thành và Những câu thơ ngoái lại của Lương Hữu Quang.

Đây là năm đầu tiên hội đưa ra Giải thưởng nhà văn trẻ, xét trao cho những nhà văn từ 30 tuổi trở xuống có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Năm nay, giải thưởng này được trao cho Trần Minh Hợp với tập truyện ngắn Cô gái bán ô màu đỏ.

Có 26 tác phẩm tham dự Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2011, gồm: tám tập văn xuôi, 15 tập thơ, ba tập lý luận phê bình.

H.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm