Gia Lai: Lửa thiêu rụi nhiều nhà ở làng Bana trăm tuổi

Người dân làng Kon Sơ Lăl cũ khiêng những cây gỗ cháy còn xót lại. Ảnh: THÙY DUNG
Người dân làng Kon Sơ Lăl cũ khiêng những cây gỗ cháy còn sót lại. Ảnh: THÙY DUNG

Ngày 30-4, ông Nê Y Kiên -phó chủ tịch thường trực UBND huyện Chư Pah - cho biết thông tin trên.

Theo ông Nê Y Kiên, vào khoảng 14g ngày 29-4, trời nổi cơn dông, sét đánh trúng một căn nhà sàn ở trong làng. Sau đó, xuất hiện một cơn lốc xoáy rất mạnh kéo theo ngọn lửa khiến các ngôi nhà trong luồng cơn lốc đều bị thiêu rụi.

Khi xảy ra vụ cháy, trong làng có 4-5 người nhưng rất may không có ai bị thương.“Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã huy động lực lượng để trợ giúp bà con chữa cháy." - ôngNê Y Kiên nói.

Ông Nê Y Kiên cho hayUBND huyện sẽ trích ngân sách để hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ dân để người dân ổn định về sinh hoạt cũng như hỗ trợlương thực trong ngày 30-4.

Nhà rông của làng Kon Sơ Lăl cũ lúc chưa bị cháy. Ảnh: TIẾN THÀNH
Nhà rông của làng Kon Sơ Lăl cũ lúc chưa bị cháy. Ảnh: TIẾN THÀNH
Làng Kon Sơ Lăl cũ trơ trọi sau trận hỏa hoạn. Ảnh: THÙY DUNG
Làng Kon Sơ Lăl cũ trơ trọi sau trận hỏa hoạn. Ảnh: THÙY DUNG

Làng Kon Sơ Lăl (cũ) ở xã Hà Tây, huyện Chư Pah, cách TP. Pleiku khoảng 50km về hướng bắc. Đây là một ngôi làng hơn trăm tuổi mang đậm dấu ấn của người Banavới hơn 50 nóc nhà sàn mái tranh, vách đất và nhà rông làm bằng gỗ trắc.

Năm 2002, những hộ dân trong làng Kon Sơ Lăl cũ đã di dời và định cư ở làng mới cách đó 3km nhưng vẫn bảo tồn nguyên vẹn không gian của làng cũ.

Theo Thùy Dung - Tiến Thành (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm