Gia đình muốn đưa thi thể công nhân bị bắn chết ở Angola về nước

Chiều 10-3, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện đã đến thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình anh Nguyễn Viết Hậu (33 tuổi) và Đặng Quốc Nghĩa (44 tuổi) bị cướp ở Angola đánh và bắn chết.

Anh Hậu (quê xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị cướp bắn chết chiều 5-3 tại tỉnh Uige (Angola), cách thủ đô Luanda 300 km. Anh Nghĩa (quê xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị hai đối tượng làm thuê người bản địa đánh chết ở Angola vào ngày 3-3.

Cộng đồng người Việt Nam ở Angola thắp hương, viếng anh Hậu. (Ảnh do người Việt ở Angola cung cấp)

Hiện thi thể anh Hậu và anh Nghĩa đang để ở Angola chưa thể đưa về nước. Theo gia đình anh Hậu và anh Nghĩa, chi phí để đưa thi thể về Việt Nam bằng đường hàng không phải có hơn 300 triệu đồng. Gia đình mong muốn đưa thi thể hai anh về quê nhà để tổ chức lễ an táng.

Đại sứ quán Việt Nam ở Angola cũng cho biết với tinh thần tương thân tương ái, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam ở Angola đang kêu gọi lòng hảo tâm mọi người quyên góp giúp đỡ để sớm đưa thi thể anh Hậu và anh Nghĩa về Việt Nam.

Các cơ quan chức năng của Angola cho biết hiện các vụ việc đang được điều tra làm rõ. Những kẻ tình nghi liên quan đang bị truy nã.

Hai năm nay đã có tới năm lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh bị cướp đánh, bắn chết ở Angola.

Trước đó, sáng 8-6-2015, anh Phạm Văn Tuân (32 tuổi, trú xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi từ nơi ở đến công trường xây dựng để làm việc tại Camama (Angola). Trên đường đi thì anh Tuân gặp cướp dùng súng tấn công khiến bị thương nặng rồi tử vong. Đến ngày 4-10-2015, anh Lê Văn Quế (32 tuổi, quê xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị cướp có vũ trang bắn chết tại khu vực Viana - Luanda (Angola).

Anh Quế bị bắn chết ở Angola khiến gia đình ở quê nhà thêm khó khăn, nợ nần. 

Thi thể anh Tuân và anh Quế được đưa về sây ban Tân Sơn Nhất (TP.HCM) rồi đưa về sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) sau đó đưa về quê nhà bằng đường bộ. Người thân cho biết chi phí để đưa thi thể anh Tuân về đến quê nhà hết 13.000 USD (gần 300 triệu đồng), còn chi phí đưa thi thể anh Quế về quê an táng hết gần 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng).

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam ở Angola hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ, quyên góp, giải quyết hậu sự, đưa thi thể các nạn nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh về quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm