EVN “chê” người dân không tiết kiệm điện

Trong khi đó, người dân và doanh nghiệp còn sử dụng điện không tiết kiệm.

Ông Thanh cho biết giá điện ở Việt Nam mất một thời gian dài bị khống chế, trong khi các nguyên liệu đầu vào luôn theo giá thị trường. Theo tính toán, giá điện ở Việt Nam phải được tính theo phương thức “hai lần điện mới ra một GDP”, tức là nếu GDP tăng 7% thì điện tăng 14%. “Nếu giá điện vận hành theo thị trường thì sẽ kêu gọi được các nhà đầu tư tham gia vào” - ông Thanh kỳ vọng.

Về lương-thưởng, lãnh đạo này cho biết hiện nay, chi phí tiền lương chỉ chiếm 5% tổng chi phí của tập đoàn. “Năm nay EVN chỉ lãi 120 tỉ đồng, sau khi đóng thuế 25%, 50% chuyển sang phục vụ đầu tư phát triển, phần còn lại đưa vào quỹ khen thưởng và phúc lợi. Trên cơ sở đó, EVN sẽ căn cứ để trích thưởng động viên anh em” - ông Thanh nói.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm