Đường hoa TP.HCM cần tiếp thu ý kiến từ báo Pháp Luật TP.HCM

Theo đó, phó chủ tịch đã nhắc đến những ý kiến khen, chê của người dân lẫn những góp ý của báo chí về đường hoa năm nay. Bà Thu cho rằng có khá nhiều lời chê của người dân ở đường hoa năm nay, mà những lời chê đều xuất phát từ sự kỳ vọng của người dân dành cho đường hoa. 

Phó chủ tịch đã nêu cụ thể bài báo góp ý về đường hoa của nhà báo Thẩm Tuyên, báoPháp Luật TP.HCM và đề nghị ban tổ chức đường hoa nên lắng nghe và tiếp thu.

Theo bà Thu, việc thực hiện đường hoa không nên độc quyền mà nên có sự đấu thầu về ý tưởng để có sự phong phú hơn về ý tưởng giúp đường hoa mỗi năm mỗi đẹp, mới lạ, xứng đáng với sự mong đợi của người dân.

Ban tổ chức đường hoa cần học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nước, nhiều nơi để thực hiện đường hoa tết ngày càng đẹp hơn. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.